Gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô

Ngày 30-8, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô cho trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội.

(SGGP). – Ngày 30-8, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô cho trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định, việc đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng công trình trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động thể hiện sự quan tâm sâu sát của Bộ Công an và TP Hà Nội đối với lực lượng Công an Thủ đô.

Bộ trưởng cũng lưu ý, nhiệm vụ trong tình hình mới đang đặt ra hết sức nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của Công an Hà Nội. Công an thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cần quản lý và khai thác sử dụng công trình một cách hiệu quả, phục vụ tốt nhất công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Công an, lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động là một trong 3 công trình do Công an TP Hà Nội làm chủ đầu tư và được gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2014). Công trình có tổng mức đầu tư gần 36 tỷ đồng, đặt tại địa chỉ 54B phố Trần Hưng Đạo (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm). Tòa nhà được xây dựng kiên cố, cao 8 tầng, tổng diện tích sàn 4.500m² trên diện tích hơn 540m². Công trình có 72 phòng chức năng, lắp đặt các trang thiết bị hiện đại, phục vụ hơn 400 cán bộ chiến sĩ làm việc, sinh hoạt, học tập.

Qua hơn 8 tháng tích cực thi công, công trình trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động được đánh giá là bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật kiến trúc cao, phù hợp với cảnh quan đô thị, thời gian thi công đúng tiến độ, không phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Ngày 18-8-2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định công nhận, cho phép gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô tại công trình.

CHÍ LÂM

Tin cùng chuyên mục