Hà Nội đề xuất đặt tên phố Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Thi

(SGGP).- UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP hồ sơ đề nghị đặt tên và điều chỉnh độ dài 22 đường phố tại kỳ họp thứ 13, trong đó có 19 đường phố mới và 3 đường phố điều chỉnh. Phần lớn các đường phố mới được đặt tên nằm ở các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm vừa được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm trước đây. Trong số những đường phố được đề nghị đặt tên danh nhân, đáng lưu ý có phố mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Đình Thi…

(SGGP).- UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP hồ sơ đề nghị đặt tên và điều chỉnh độ dài 22 đường phố tại kỳ họp thứ 13, trong đó có 19 đường phố mới và 3 đường phố điều chỉnh. Phần lớn các đường phố mới được đặt tên nằm ở các quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm vừa được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm trước đây. Trong số những đường phố được đề nghị đặt tên danh nhân, đáng lưu ý có phố mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Đình Thi…

Dự kiến, phố Nguyễn Đình Thi nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài (đối diện nhà số 2). Phố có độ dài 2.230m, rộng 7,5 - 9m. Phố Trịnh Công Sơn cũng thuộc quận Tây Hồ, đoạn từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ cạnh Trường THPT Phan Chu Trinh, có độ dài 90m, rộng 9,5 - 12,5m. HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ tiến hành kỳ họp thứ 13 từ ngày 6 đến 8-7-2015.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục