Hà Nội khởi công cầu vượt thứ 9 trong nội đô

(SGGP).- Ngày 29-5, thành phố Hà Nội đã khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông nội đô trong nhiều năm qua.

Cầu được xây dựng bằng kết cấu thép theo hướng đường vành đai 1, chiều dài cầu 232m, phần cầu chính gồm 4 nhịp, chiều rộng cầu là 12m, tổng mức đầu tư là hơn 166 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 135 tỷ đồng.

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái nhằm kịp thời xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao thông này, đặc biệt là sau khi hoàn thành tuyến đường vành đai 1 và các nút giao khác mức dọc trên tuyến.

Đây là cây cầu thứ 9 nhằm giải quyết ùn tắc giao thông nội đô và là một trong 8 dự án công trình giao thông cấp bách trên địa bàn Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện theo cơ chế đặc thù và cho phép áp dụng hình thức giao thầu. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành vào 31-12-2016.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục