Đồng chí Dương Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Đồng chí Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM
Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho đồng chí Dương Ngọc Hải. Ảnh: THU HƯỜNG
Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho đồng chí Dương Ngọc Hải. Ảnh: THU HƯỜNG

Chiều 1-7, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Dương ngọc Hải, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-7-2019.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Dương Ngọc Hải được Thành ủy bố trí về công tác tại Ban Nội chính Thành ủy.
Theo đồng chí Trần Lưu Quang, ở TPHCM hiện nay, công tác nội chính rất quan trọng, gần đây những nội dung do Ban Nội chính Thành ủy trình cho Ban Thường vụ và lãnh đạo TP ngày càng nhiều hơn, chứng tỏ sự đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP là hết sức quan trọng. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc rất nhiều khi chọn đồng chí Dương Ngọc Hải vào vị trí công tác này.
Đồng chí Trần Lưu Quang hy vọng đồng chí Dương Ngọc Hải phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cũng hy vọng tập thể Ban Nội chính Thành ủy tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Dương Ngọc Hải tiếp cận nhanh với công việc, đảm đương tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

Đồng chí Dương Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 1 Đồng chí Dương Ngọc Hải (cà vạt đỏ) trong lễ nhận quyết định. Ảnh: THU HƯỜNG
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Dương Ngọc Hải cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tạo điều kiện cho đồng chí công tác và cống hiến.
Đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, công tác trong ngành Kiểm sát từ khi ra trường nên về công tác Kiểm sát thì đồng chí rất am hiểu nhưng về nội chính thì còn nhiều bỡ ngỡ. Do đó, đồng chí Dương Ngọc Hải cam kết trong thời gian tới, với kinh nghiệm gần 30 năm làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng chí sẽ cố gắng tiếp nhận nhanh để sớm nắm bắt những công việc của nội chính để phục vụ, cống hiến cho TP.
Đồng chí Dương Ngọc Hải cũng hy vọng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; mong tập thể Ban Nội chính tạo điều kiện để đồng chí sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

Đồng chí Ông Dương Ngọc Hải sinh năm 1967, tại Long An, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí Dương Ngọc Hải được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM từ 1-6-2016.

Tin cùng chuyên mục