Đồng chí Hà Phước Thắng làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Chiều 30-8, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Hà Phước Thắng, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TPHCM làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Đồng chí Hà Phước Thắng nhận quyết định Chánh văn phòng UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Hà Phước Thắng nhận quyết định Chánh văn phòng UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Hà Phước Thắng sinh ngày 26-3-1976, quê Quảng Nam; trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Từ năm 1994-2004, đồng chí Hà Phước Thắng trải qua các vị trí trong Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên quận 3, Chủ tịch UBND phường 5 quận 3. Từ năm 2005-2014, đồng chí Hà Phước Thắng làm Phó Chủ tịch UBND quận 3. Từ tháng 6-2014 đến nay, đồng chí làm Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TPHCM. Hiện đồng chí là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021); trước đó là đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Nhận trọng trách mới, đồng chí Hà Phước Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của TP. Đồng chí Hà Phước Thắng cam kết sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời mong được lãnh đạo TP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ đồng chí và tập thể văn phòng làm tốt công tác tham mưu. Đồng chí Hà Phước Thắng cũng mong mỏi tập thể Văn phòng UBND TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hà Phước Thắng làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo UBND TPHCM chúc mừng đồng chí Hà Phước Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu trong buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, vị trí Chánh Văn phòng UBND TPHCM rất quan trọng, đòi hỏi phẩm chất và năng lực chuyên môn rất cao của người cán bộ. Về đồng chí Hà Phước Thắng, đây là cán bộ trưởng thành từ phong trào đoàn ở địa phương và công tác ở địa phương, làm Phó Chủ tịch UBND quận 3 từ khi mới 28 tuổi. Trong suốt thời gian qua, ở vị trí Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TPHCM, đồng chí Hà Phước Thắng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng khả năng của đồng chí Hà Phước Thắng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn ở vị trí Chánh Văn phòng UBND TPHCM, đồng chí Thắng cố gắng nỗ lực, phấn đấu, làm tốt công tác tham mưu giúp cho sự điều hành của lãnh đạo TPHCM đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý, hiện nay, công việc đầu tiên Văn phòng UBND TPHCM cần quan tâm là cùng với các sở, ngành thúc đẩy nhanh việc cải cách hành chính. UBND TPHCM đã ban hành 40 thủ tục liên thông giữa Văn phòng UBND TPHCM và các sở, ngành.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, đây là cơ sở quan trọng để tạo điều kiện cho Văn phòng UBND TPHCM cùng phối hợp với các sở, ngành đột phá cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý đồng chí Hà Phước Tháng cần phối hợp chuẩn bị dự thảo văn kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), hoàn thành dự thảo trước ngày 30-9. Đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý đồng chí Hà Phước Thắng trong công tác phải luôn gắn với thực tiễn, nhằm tổng hợp tốt, tham mưu tốt giúp cho sự điều hành của TP.

Như vậy, Văn phòng UBND TPHCM hiện có các lãnh đạo gồm: Chánh Văn phòng Hà Phước Thắng; cùng 3 Phó Chánh Văn phòng là các đồng chí Võ Sĩ,  Nguyễn Hữu Tín và Mai Hữu Quyết. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Văn phòng UBND TPHCM còn thiếu 1 Phó Chánh Văn phòng, dự kiến sẽ bổ nhiệm vị trí này vào cuối tháng 9-2019.

Tin cùng chuyên mục