Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Sáng 21-4, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

(SGGPO).- Sáng 21-4, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Lê Quốc Phong trong cương vị công tác mới. Ảnh: Lã Anh

Để kiện toàn Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Hội nghị đã bỏ phiếu bầu Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay đồng chí Nguyễn Đắc Vinh vừa được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.Với 134/134 phiếu thuận, đồng chí Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn đã trúng cử vị trí Bí thư thứ nhất. Đồng chí Lê Quốc Phong 38 tuổi, là thạc sĩ Sinh học, từng đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành đoàn TP HCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam. Tại Đại hội Đảng XII hồi tháng 1, đồng chí Phong là ủy viên dự khuyết trẻ nhất nằm trong 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được Bộ Chính trị tin tưởng, tín nhiệm phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Quốc Phong được BCH Trung ương Đoàn tín nhiệm cao bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, đồng chí Lê Quốc Phong là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, sớm tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, trưởng thành từ công tác Đoàn tại TP HCM, dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình và quyết đoán. Trên cương vị mới là người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam, đòi hỏi đồng chí Lê Quốc Phong phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện hơn nữa để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chia sẻ: "Có những câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho mình khi đón nhận nhiệm vụ quan trọng này. Đó là làm thế nào để Đoàn tiếp tục truyền được cảm hứng, khơi dậy những khát vọng cao đẹp và hành động để hiện thực hoá những khát vọng đó trong mỗi người thanh niên? Làm thế nào để mỗi thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về những vấn đề mình quan tâm? Làm thế nào để Đoàn tiếp tục tập hợp, phát huy cao nhất tiềm năng to lớn của tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển đất nước? Đoàn sẽ có những chương trình, hoạt động gì cụ thể, dẫn dắt, định hướng cho thanh niên?... Tuy có thể chưa đầy đủ, toàn diện, nhưng  tôi xem đó là những vấn đề bản thân cần tập trung cùng tập thể Ban bí thư, Ban thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn tìm câu trả lời”

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục