Đồng chí NGUYỄN THỊ VÂN (Nguyễn Thụy Nga) từ trần

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM; Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận 7; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Tân Phong, quận 7 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí NGUYỄN THỊ VÂN (Nguyễn Thụy Nga)
Đồng chí NGUYỄN THỊ VÂN (Nguyễn Thụy Nga)

Sinh năm 1925, tại xã Tam Hiệp, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Biên Hòa, nay là phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cán bộ lão thành cách mạng. 

Nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bạc Liêu; nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Cần Thơ; nguyên Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ tỉnh Cần Thơ; nguyên Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Cần Thơ; nguyên Ủy viên Ban Biên tập Báo Hải Phòng; nguyên Tổng Biên tập Báo Giải phóng Tây Nam bộ; nguyên Ủy viên Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ; nguyên Phó ban Phụ vận Khu Tây Nam bộ; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; nguyên Khu ủy viên Khu Tây Nam bộ; nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Long Châu Hà; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn - Khoa giáo Tỉnh ủy An Giang; nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đã nghỉ hưu.

Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, Huân chương Giải phóng hạng nhất, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu Nam bộ kháng chiến, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 

Đã từ trần lúc 21 giờ 15 ngày 26-10-2018. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TPHCM. Lễ viếng từ 11 giờ ngày 1-11-2018. Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 ngày 3-11-2018. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 3-11-2018. An táng tại Nghĩa trang TPHCM (quận Thủ Đức). Có vòng hoa luân lưu.

---------------

Được tin đồng chí Nguyễn Thị Vân, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, qua đời, Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể CB-CNV-PV Báo SGGP xin chân thành chia buồn cùng gia đình.

Tin cùng chuyên mục