Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm các tôn giáo

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc an lành, Phật sự viên mãn đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, đồng bào Phật tử trong cả nước.

Sáng nay 28-8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm Đinh Dậu 2017 và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), nhân sự kiện Đại hội Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 5 vừa tổ chức thành công tốt đẹp.

Tới thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội thời gian qua; đặc biệt là Đại hội Phật giáo các địa phương trong cả nước, tiến tới Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII được diễn ra tốt đẹp. Đại hội thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, vì sự phát triển vững bền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung các tôn giáo, dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm các tôn giáo ảnh 1 Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Đồng chí Trương Thị Mai cũng ghi nhận sự hưởng ứng kịp thời, hiệu quả của các cấp Giáo hội đối với đợt vận động cứu trợ các địa phương phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Khi vừa nghe tin lũ quét, lũ ống gây thiệt hại cho các địa phương của tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kịp thời phát động đợt vận động quyên góp và chuyển đến đồng bào tại các vùng bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng gồm hàng hóa, tiền mặt giúp khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất của đồng bào.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc an lành, Phật sự viên mãn đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, đồng bào Phật tử trong cả nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ tình cảm về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động đúng với phương châm và đường hướng, góp phần tích cực, có hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII, dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến 21-11-2017, tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm các tôn giáo ảnh 2 Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Mục sư Thái Phước Trường vừa được Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Năm) lần thứ 5 bầu giữ chức vụ Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Ảnh: HOÀI NAM 
Tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 5 vừa được tổ chức thành công, chúc Mục sư Thái Phước Trường được bầu giữ chức vụ Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nhiệm kỳ mới 2017-2021.                                    

Tin cùng chuyên mục