Đóng cọc xây cầu gây hư hại nhà dân

Cầu Ông Tổng (trên tuyến đường ĐT833B nối liền quốc lộ 1 và huyện Bến Lức, huyện Cần Đước - tỉnh Long An) đang được xây dựng mới và mở rộng. 
Đóng cọc xây cầu gây hư hại nhà dân
Đầu tháng 6-2017, Công ty TNHH MTV 622 tiến hành thi công cầu. Khi đóng cọc đã gây sụt lún, nứt tường và nghiêng một số căn nhà. 
Ông Nguyễn Văn Tư (nhà số 404 ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) cho biết, Công ty 622 đã nhiều lần gặp gia đình ông, yêu cầu gia đình nhận 100 triệu đồng để tự sửa chữa nhà khắc phục sự cố. Tuy nhiên, ông liên hệ một số nhà thầu xây dựng thì đều cho biết khoản tiền đề bù thiệt hại đó không đủ để sửa chữa khắc phục. Các hộ dân bị hư hại nhà đề nghị đơn vị thi công thuê công ty thẩm định để có mức đền bù hợp lý cho những trường hợp nhà bị thiệt hại do đóng cọc xây cầu. 

Tin cùng chuyên mục