Động đất 6,4 độ Richter trên đảo du lịch Lombok ở Indonesia

Nhiều dư chấn liên tiếp sau động đất 6,4 độ Richter trên đảo du lịch nổi tiếng Lombok làm ít nhất 3 người chết, nhiều tòa nhà bị hư hại.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS ) cho biết, trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra lúc 6 giờ 47 sáng chủ nhật 29-7 có tâm chấn sâu 7 km cách phía Đông Bắc TP Mataram 49,5 km. Dư chấn 5,4 độ Richter nhanh chóng xảy ra gần một giờ sau đó ở cùng khu vực phía Bắc đảo Lombok.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC), cơ quan động đất châu Âu, trận động đất mạnh 6,5 độ Richter.

Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Thiên tai Indonesia cho biết, ít nhất 3 người chết, nhiều tòa nhà bị hư hại.

Động đất 6,4 độ Richter trên đảo du lịch Lombok ở Indonesia ảnh 1 Cấp cứu người bị thương do động đất trên đảo du lịch Lombok ở Indonesia sáng 29-7-2018. ẢNH: REUTERS
Trận động đất cũng ảnh hưởng công viên quốc gia Mount Rinjani, một điểm đến leo núi nổi tiếng.

Truyền hình địa phương Metro TV cho biết, mọi người đang ngủ khi trận động đất xảy ra và họ nhanh chóng chạy ra khỏi nhà trong hoảng loạn. Hầu hết mọi người vẫn đang chờ đợi bên ngoài nhà của họ vì sợ còn dư chấn.

Cơ quan Địa vật lý và Khí tượng Indonesia cho biết ít nhất 11 dư chấn đã được ghi nhận.

Một trận động đất 6,4 độ Richter được xem là mạnh và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Lombok là đảo ở Đông Nam Indonesia, cách phía Đông đảo Bali khoảng 100 km.

Tin cùng chuyên mục