Động đất dồn dập tại tỉnh Điện Biên

Từ ngày 21 đến sáng nay (23-5), 3 trận dư chấn động đất liên tiếp xảy ra tại tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của 2 rãnh đứt gãy cắt ngang qua.

Trưa nay (23-5), thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai dẫn lại thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 6 giờ 52 phút 55 giây (theo giờ Hà Nội) sáng nay, Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) - thuộc Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận thêm 1 trận dư chấn động đất xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông với cường độ 2,7 độ richter.

Một góc TP Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: http://www.dienbien.gov.vn

Trước đó, trong 2 ngày 21-5 và 22-5, tại tỉnh Điện Biên đã liên tiếp ghi nhận 2 trận động đất khác xảy ra.

Như vậy, trong vòng 3 ngày liên tục đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp ở địa phương này.  

Sơ đồ vị trí xảy ra động đất trong ngày 22-5 ở tỉnh Điện Biên

Theo Viện Vật lý địa cầu, nguyên nhân gây động đất là do trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 2 vết đứt gãy địa chấn lớn, gồm vết đứt gãy Điện Biên - Mường Lay (dài khoảng 200km, thường xuyên hoạt động) và vết đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.

Với đặc điểm địa chất này, Điện Biên thường có động đất tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà và thị xã Mường Lay.

Trước đây, động đất xảy ra tại tỉnh Điện Biên đã gây ra hậu quả rất nặng nề, nhà cửa nứt vỡ. Tuy nhiên, rất may, trận động đất lần này chưa có thiệt hại đáng tiếc nào xảy ra.

Tin cùng chuyên mục