Động đất tại miền Tây Iran, 20 người bị thương

Ngày 22-7, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter làm rung chuyển vùng Tazeh Abad, thuộc tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran, khiến ít nhất 20 người bị thương.
Trận động đất xảy ra vào lúc 14 giờ 37 (giờ địa phương) với tâm chấn được xác định ở độ sâu 8km. 

Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cho biết đợt mưa lũ hồi đầu tháng tại miền Tây nước này và các trận mưa do bão Prapiroon gây ra trước đó đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp Nhật Bản 119,8 tỷ yen (1,1 tỷ USD), cao hơn nhiều so với mức dự báo 76,8 tỷ yen  trước đó. 

Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu nhóm ứng phó thảm họa của chính phủ đề ra các biện pháp nhằm làm giảm bớt tác động của mưa lũ đối với ngành công nghiệp với việc sử dụng quỹ dự trữ 400 tỷ yen và các nguồn khác. 

Tin cùng chuyên mục