Đồng Nai: Hơn 5.000 tấn cá bè bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 11-8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ và thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, nhiều địa phương của 2 huyện Định Quán và Tân Phú bị ngập nặng. 

Ngày 11-8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ và thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, nhiều địa phương của 2 huyện Định Quán và Tân Phú bị ngập nặng. Trong đó thiệt hại lớn nhất về tài sản là các hộ nuôi cá bè trên sông Đồng Nai với hàng ngàn tấn cá lồng bè bị chết và thất thoát, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Theo thống kê của huyện Định Quán, có 4 xã bị ảnh hưởng gồm Phú Vinh, Phú Tân, Thanh Sơn và Ngọc Định với hơn 5.000 tấn cá lồng bè của 81 bè, 486 dèo cá của người dân bị chết và thất thoát, thiệt hại ước tính 220 tỷ đồng.

Xã Thanh Sơn bị thiệt hại lớn nhất với 14 bè cá bị lũ cuốn trôi, 224 bè nuôi cá bị ảnh hưởng, gần 3.600 tấn cá bị chết và thoát ra sông, thiệt hại khoảng 140 tỷ đồng. Tiếp đến là xã Ngọc Định có 55 bè cá bị trôi, 250 bè cá bị ảnh hưởng, thiệt hại 533 tấn cá và nhiều tài sản khác, ước tính khoảng trên 22 tỷ đồng... Còn tại huyện Tân Phú có gần 600 tấn cá bị chết, 58 bè nuôi cá bị trôi, thiệt hại khoảng 55 tỷ đồng.

Được biết, trong trận lũ lịch sử này, Đồng Nai đã phải di dời 869 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, gần 1.600 hecta hoa màu bị ngập. Một người mất tích, trưa 11-8 mới tìm thấy thi thể. Hiện chính quyền các địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục