Đông Nam Á thiêu hủy khối lượng lớn ma túy

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26-6, các nước Đông Nam Á thuộc khu vực Tam giác vàng đã tổ chức các buổi thiêu hủy khối lượng lớn ma túy.
Kiểm tra số ma túy chuẩn bị mang thiêu hủy ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 25/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Kiểm tra số ma túy chuẩn bị mang thiêu hủy ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 25/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tại Lào, nhà chức trách đã tổ chức thiêu hủy khoảng 40kg heroin và hàng chục ngàn viên yaba (một loại ma túy tổng hợp) tại thành phố Xam Neua, Đông Bắc Lào. 

Tại Myanmar đã thiêu hủy lượng ma túy trị giá 187 triệu USD ở thành phố Yangon, các bang Mandalay và Taunggyi. Trong năm tài chính 2016-2017, nhà chức trách Myanmar đã xử phạt 1.500 tội phạm ma túy. Trong khi đó, từ ngày 25-6, Thái Lan đã tổ chức buổi thiêu hủy 6 tấn ma túy.  Văn phòng chống tội phạm và ma túy của LHQ (UNODC) cho biết tại Đông Nam Á, lượng ma túy ngày càng lớn đang được buôn bán bên trong và ra ngoài khu vực này. UNODC kêu gọi chính phủ các nước khu vực Tam giác vàng giải quyết nạn tham nhũng để ngăn chặn hoạt động này.

Tin cùng chuyên mục