Đông Timor bàn biện pháp trấn áp bạo lực

Đông Timor bàn biện pháp trấn áp bạo lực
Đông Timor bàn biện pháp trấn áp bạo lực ảnh 1

Ngày 5-6, bạo loạn vẫn tiếp diễn tại thủ đô Dili. Các băng nhóm nổi loạn đối địch đốt phá các tòa nhà gần cây cầu dẫn đến sân bay và dùng gạch đá tấn công lẫn nhau khiến các binh sĩ gìn giữ hòa bình Australia phải bắn hơi cay để giải tán.

Cuộc bạo loạn xảy ra trong lúc Quốc hội nước này nhóm họp bàn biện pháp trấn áp bạo loạn. (Hơn 2 tuần qua, 20 người đã thiệt mạng, hàng chục ngàn người phải bỏ nhà ở đến lánh nạn tại các trại tỵ nạn vì các cuộc bạo loạn tại đây). Tuy nhiên, chỉ có 45 nghị sĩ trong Quốc hội 88 ghế dự họp, vì số còn lại lo ngại tình trạng an ninh không đảm bảo.

Trong một diễn biến liên quan, Đại tá Ismet Nayan, chỉ huy lực lượng quân đội Malaysia tại thủ đô Dili cho biết, trong cuộc bố ráp một ngôi nhà tại khu vực Bebenuk, lực lượng của ông đã bắt giữ một đối tượng nghi là thủ lĩnh nhóm bạo loạn chống Chính phủ Đông Timor, thu một khẩu súng ngắn, một khẩu súng tự tạo và nhiều đạn dược.

T.X. (Theo CNN, BBC)

Tin cùng chuyên mục