Đột nhập cửa hàng FPT trộm 14 iPhone X

Đối tượng Nhã đã lợi dụng lúc bảo vệ ngủ say để đột nhập cửa hàng FPT, lấy trộm 14 điện thoại iPhone X, trị giá gần 400 triệu đồng.
Đối tượng Nhã tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nhã tại cơ quan điều tra

Ngày 3-1, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt quyết địnhkhởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Nhã (30 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 1 giờ, ngày 26-12-2018, đối tượng Nhã đã lợi dụng lúc bảo vệ ngủ say để đột nhập cửa hàng FPT (tại Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để lấy trộm 14 điện thoại iPhone X, trị giá gần 400 triệu đồng.

Sau đó, bảo vệ cửa hàng giật mình tỉnh ngủ và phát hiện nên đã dùng bình chữa cháy xịt vào người kẻ trộm. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chóng đu dây lên mái nhà tẩu thoát.

Nhã đã mang tài sản trộm được đến quận 7, TP Hồ Chí Minh để bán với giá 247 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an TP Vĩnh Long đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhã khai nhận đã thực hiện hành vi lấy trộm số điện thoại trên. Đồng thời khai nhận, trước khi thực hiện hành vi đột nhập cửa hàng, Nhã đã thường xuyên đến khu vực trưng bày các dòng điện thoại đắt tiền rồi chờ cơ hội thích hợp để ra tay.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục