Đột phá trong chữa trị tiểu đường type 1

Một loại thuốc “đột phá” giúp người bệnh tiểu đường tái tạo tế bào tạo ra insulin đang được thử nghiệm ở 19.000 người sống bị tiểu đường type 1 ở xứ Wales. 90% những người này còn chưa đầy 5% tế bào sản sinh ra insulin. Điều này có nghĩa là họ phải tiêm insulin nhưng hy vọng loại này giúp họ không phải dùng thuốc trong tương lai.
Đột phá trong chữa trị tiểu đường type 1

Các thử nghiệm đang được các nhà nghiên cứu tại Cardiff thực hiện. Các bệnh nhân được thử nghiệm thuốc này cho đến nay không có bất kỳ tác dụng phụ nào đáng kể.

Hiện tại, Chính phủ Xứ Wales chi khoảng 500 triệu bảng mỗi năm đối với người bị bệnh tiểu đường, tương đương 10% ngân sách hàng năm. Khoảng 80% số tiền này được chi cho việc xử lý các biến chứng.

Tin cùng chuyên mục