Dự báo bão Nock-ten sẽ ngoặt về phía Nam

Chiều 26-12, bão Nock-ten đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 10 hoạt động ở biển Đông trong năm 2016. Đó là thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương chiều vào tối 26-12. Trong khi đó, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh tràn về phía Nam, dự báo sẽ làm thay đổi hướng đi của bão.
Dự báo bão Nock-ten sẽ ngoặt về phía Nam

(SGGP).- Chiều 26-12, bão Nock-ten đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 10 hoạt động ở biển Đông trong năm 2016. Đó là thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương chiều vào tối 26-12. Trong khi đó, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh tràn về phía Nam, dự báo sẽ làm thay đổi hướng đi của bão.

Dự báo bão Nock-ten sẽ ngoặt về phía Nam. Ảnh: TTKTTVTU

Chiều 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ vĩ Bắc - 119,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 840km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. Dự báo đêm 26 và sáng 27-12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa, đến chiều 27-12 bão sẽ chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Tuy nhiên, Chiều ngày 28-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Tây Bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, đe dọa trực tiếp thời tiết vùng biển Trung bộ. Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 10, giật cấp 12-13, sóng biển cao 4 - 6m.

Chiều 26-12, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện gửi các tỉnh từ Quảng Bình đến Kiên Giang và các bộ có liên quan yêu cầu hướng dẫn tàu thuyền và các lao động, ngư dân trên biển biết rõ vị trí của bão, xác định khu vực nguy hiểm trong vòng 24 giờ kể từ chiều 26-12 là từ vĩ tuyến 13 đến 16 và phía Đông kinh tuyến 115. Các tỉnh nằm trong khu vực ảnh hưởng rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi những nơi nhà cửa không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, triển khai ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng lực lượng và phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục