Dự báo thay đổi nhân sự lớn trong Chính phủ Mỹ

Một số nguồn tin giấu tên cho biết chuẩn bị có một loạt thay đổi nhân sự trong chính quyền Tổng thống Donald Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 6-11 vừa qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 13-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định tướng lục quân về hưu John Abizaid làm Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia, trong bối cảnh Washington đang đối mặt với nhiều sức ép phải đưa ra phản ứng cụ thể về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Liên quan vấn đề nhân sự của Chính phủ Mỹ, một số nguồn tin giấu tên cho biết chuẩn bị có một loạt thay đổi nhân sự trong chính quyền Tổng thống Donald Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 6-11 vừa qua.

Theo đó, Tổng thống Donald Trump dự kiến cách chức Bộ trưởng An ninh nội địa Kirstjen Nielsen do không hài lòng về chính sách nhập cư của quan chức này. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã kêu gọi sa thải Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mira R.Ricardel.

Theo thông tin của Washington Post hồi giữa tháng 10, bà Ricardel và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từng tồn tại nhiều bất đồng liên quan chính sách nhập cư.

Tin cùng chuyên mục