Du khách Việt Nam tới Nhật Bản tăng mạnh

Trong một thập kỷ qua, Nhật Bản chứng kiến lượng khách du lịch từ Đông Nam Á tăng mạnh, trong đó Việt Nam là nước đứng đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 868%.
Theo báo Nikkei Asian Review, đứng ở các vị trí tiếp theo là Thái Lan và Indonesia, với tốc độ tăng trưởng khách du lịch vào Nhật Bản đạt lần lượt 489,3% và 448,7%.
Du khách quốc tế đến Nhật Bản đã chi 4.410 tỷ yen (39,87 tỷ USD) vào năm 2017. Trong khi khách đến và chi tiêu tổng thể đang tăng trưởng mạnh nhưng chi tiêu đầu người của du khách giảm 1,3% trong năm 2017 xuống còn 153.921 yen - mức giảm năm thứ hai liên tiếp. 
Chính phủ Nhật Bản hy vọng lượng du khách hàng năm lên 40 triệu lượt vào năm 2020, khi Tokyo sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè. Tính riêng trong năm ngoái, khách du lịch nước ngoài tới đất nước Mặt trời mọc là 28,6 triệu lượt, tăng kỷ lục 19,3% so với  năm 2016. Hơn 50% số du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó nhiều nhất là Trung Quốc chiếm 25,6% với 7,35 triệu lượt và Hàn Quốc chiếm 24,8% với 7,14 triệu.

Tin cùng chuyên mục