Đưa 6 thuyền viên tàu vỏ thép bị chìm vào bờ an toàn

Chiều 7-8, tàu cá BĐ 97480 TS do ông Lê Văn Ôm (xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đưa 6 ngư dân của tàu vỏ thép BĐ 99999 TS bị chìm trở về bờ an toàn.

Trước đó, ngày 30-7, tàu vỏ thép BĐ 99999 TS, công suất 829 CV, do ông Lê Văn Thiểu (xã Hoài Hương) làm chủ tàu, cùng với 6 thuyền viên, đang hành nghề ở vùng biển cách TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 125 hải lý về phía Đông, thì bị phá nước, chìm xuống biển. 

*Lúc 4 giờ 50 ngày 7-8, trong khi đang đánh bắt cá ở phía Đông Nam đảo Nẹ, cách bờ khoảng 6 hải lý, tàu cá TH 90273 TS của anh Bùi Văn Tuấn (trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bất ngờ bị vỡ ván, lật úp và chìm dần. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) đã ra ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Tin cùng chuyên mục