Đưa đối tượng giả danh phóng viên Báo SGGP vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM

Quan bỏ chạy khi nghe phóng viên Báo SGGP báo ban tổ chức. Lực lượng bảo vệ của công ty đã đuổi kịp và mời Quan đến trụ sở Công an phường Tân Phú, quận 7, TPHCM làm việc. Hiện tại, Quan đã được công an phường chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM.
Đối tượng Nguyễn Tấn Quan
Đối tượng Nguyễn Tấn Quan

Tại “Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17- 2019 và Trao tài trợ năm 2020” do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức cuối tuần qua, đối tượng Nguyễn Tấn Quan (SN 1976, số CMND 211604905, thường trú 12B Nguyễn Lữ, Quy Nhơn, Bình Định) xuất hiện và tiếp tục mạo danh “Phóng viên Báo SGGP theo sự phân công của tòa soạn báo”.

Quan bỏ chạy khi nghe phóng viên Báo SGGP báo ban tổ chức. Lực lượng bảo vệ của công ty đã đuổi kịp và mời Quan đến trụ sở Công an phường Tân Phú, quận 7, TPHCM làm việc. Hiện tại, Quan đã được công an phường chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ vi phạm của Quan, công an phường sẽ tham mưu hình thức xử lý.

Ngày 28-8, Quan đã bị Công an quận 3, TPHCM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí”, với số tiền phạt 7,5 triệu đồng. Quan tự xưng là “Tường Châu, phóng viên Báo SGGP” ký tên vào dự buổi họp do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức...

Ngày 19-9, khi chuẩn bị khai mạc triển lãm cá nhân của Nhà giáo nhân dân - họa sĩ Uyên Huy tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Quan lại xuất hiện, mạo danh phóng viên Báo SGGP. Đây là 3 lần mạo danh phóng viên Báo SGGP gần nhất của Quan.

Tin cùng chuyên mục