Đưa khu rừng hơn 2.000 cây lá phong phục vụ du khách

Ngày 26-5, Khu du lịch Lá phong Đà Lạt (phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) chính thức đi vào hoạt động. 
Những cây lá phong mới được nhân giống 
Tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 33 – 2017, khu du lịch này được công nhận “Khu du lịch có nhiều cây lá phong tự trồng lớn nhất Việt Nam”. 
Đưa khu rừng hơn 2.000 cây lá phong phục vụ du khách ảnh 2 Nhà trưng bày với 132 mái trưng bày các sản phẩm từ lá phong 

Khu du lịch Lá phong Đà Lạt được xây dựng trên diện tích rộng gần 5ha, từ ý tưởng xây dựng một “vườn địa đàng” nhỏ bên trong khu “vườn địa đàng” lớn là thành phố Đà Lạt. Trong khu du lịch, những cây phong lớn nhất có đường kính khoảng 20cm, cao khoảng 6-7m.

Ngoài hơn 2.000 cây lá phong nguồn gốc bản địa Đà Lạt, tại đây còn có khoảng 20.000 cây tùng bút, 500 cây hoa anh đào, hàng trăm cây lá kim đặc hữu quý hiếm của Đà Lạt.

Sau khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ là địa điểm có thể giúp sinh viên, học sinh tới nghiên cứu, tìm hiểu về các loài cây lá kim đặc hữu của Việt Nam.

Đưa khu rừng hơn 2.000 cây lá phong phục vụ du khách ảnh 3 Du khách tham quan tại khu nhà trống

Tin cùng chuyên mục