Đưa thi thể thuyền viên Hy Lạp gặp nạn vào bờ

Khoảng 22 giờ ngày 23-7, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu) đã cập cảng bàn giao thi thể thuyền viên người Hy Lạp bị ngã xuống hầm hàng tử vong.
Đưa thi thể thuyền viên Hy Lạp vào bờ
Đưa thi thể thuyền viên Hy Lạp vào bờ

Theo đó, ngày 22-7, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (VMRCC) nhận được thông tin từ Singapore về việc tàu AGIOS NIKOLAOS I (Quốc tịch Cyprus) trên đường hành trình từ  Singapore đi Trung Quốc với nội dung:  Khoảng 2 giờ 40 phút GMT (tức 9 giờ 40 phút giờ Việt Nam) ngày 22-7 trên tàu có 1 thuyền viên tên Laspas Alexandros (29 tuổi, Quốc tịch Hy Lạp) rơi xuống hầm hàng bị thương rất nặng ở đầu, bất tỉnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, (VMRCC) đã chỉ đạo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III phối hợp với Hồ Chí Minh Radio, kết nối liên lạc và tư vấn y tế cho thuyền viên, đồng thời hướng dẫn cho tàu AGIOS NIKOLAOS I chuyển hướng về Vũng Tàu để cấp cứu. Do chấn thương quá nặng thuyền viên  Laspas Alexandros đã qua đời sau đấy vài giờ. Chủ tàu chỉ thị cho tàu tiếp tục hành trình đến vùng biển Vũng Tàu để tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể nạn nhân vào bờ và chuyển về nước.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 23-7, tàu AGIOS NIKOLAOS I đã đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 5 hải lý về phía Nam, bàn giao thi thể thuyền viên bị nạn cho tàu SAR 413. Sau khi tiếp nhận thi thể  thuyền viên, tàu SAR 413 hành trình về cầu cảng lúc 22 giờ cùng ngày, làm các thủ tục bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu theo quy định.

Tin cùng chuyên mục