Đưa vào sử dụng hàng rào điện ngăn voi rừng

Ngày 23-9, ông Lê Việt Dũng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, sau một thời gian vận hành thử nghiệm, hiện cơ quan này đang nghiệm thu để đưa vào sử dụng đối với hàng rào điện bảo vệ voi rừng.
Hàng rào điện được thi công từ tháng 2-2017 có chiều dài 50km (gồm 30km cố định và 20km di động) nối từ hai xã Mã Đà và Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) đến xã Thanh Sơn (huyện Định Quán).
Hàng rào có độ cao 2,2m, được xây dựng bằng các cột bê tông, trên gắn 4 sợi dây cáp dẫn điện kéo căng tạo thành hàng rào để ngăn voi vượt qua. Hàng rào điện này không gây nguy hiểm đối với người và động vật mà chỉ gây sốc và choáng khiến cho động vật sợ và không dám vượt qua. 

Tin cùng chuyên mục