Đức Long Gia Lai đầu tư 2.120 tỷ đồng vào huyện Chư Sê

Ngày 18-12, Tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016”, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Đức Long Gia Lai ký bản ghi nhớ cam kết đầu tư dự án Khu trung tâm mở rộng phía đông Chư Sê.
Đức Long Gia Lai đầu tư 2.120 tỷ đồng vào huyện Chư Sê

(SGGPO).- Ngày 18-12, Tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016”, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Đức Long Gia Lai ký bản ghi nhớ cam kết đầu tư dự án Khu trung tâm mở rộng phía đông Chư Sê.

Theo Tập đoàn Đức Long Gia Lai, dự án nói trên có tổng vốn đầu tư  khoảng 2.120 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 75,1 ha thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Dự án gồm 3 hạng mục công trình chính là Khu trung tâm hành chính thị xã Chư Sê mới; Khu dân cư tiếp giáp với Trung tâm hành chính thị xã Chư Sê mới và công viên cảnh quan trung tâm; Khu dân cư dọc tuyến đường Cách Mạng  và phần diện tích quy hoạch tiếp giáp thuộc xã Dun. Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành trong năm 2020.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai ký bản ghi nhớ cam kết đầu tư vào Chư Sê trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc chỉnh trang đô thị Chư Sê, sắp xếp lại bố cục đô thị chuẩn mực, tạo đà phát triển lớn cho địa phương.

Khu trung tâm mở rộng phía Đông Chư Sê khi đi vào hoạt động mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế- xã hội - chính trị - an ninh - văn hóa cho địa phương. Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định: “Tập đoàn sẽ tập trung toàn lực để đầu tư nhanh, mạnh vào dự án, đảm bảo sớm đưa Khu trung tâm mở rộng phía Đông Chư Sê đi vào hoạt động”.

Hữu Phúc

Tin cùng chuyên mục