Đức: Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng SPD tăng nhanh

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Forschungsgruppe Wahlen (FW) tiến hành cho hãng truyền hình ZDF công bố ngày 17-2, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ở Đức tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ của cử tri, trong khi tỷ lệ ủng hộ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel lại đang sụt giảm. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ SPD đã tăng thêm 6 điểm lên 30%, trong khi tỷ lệ ủng hộ liên đảng của bà Merkel giảm 2 điểm xuống còn 34%.
Đức: Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng SPD tăng nhanh

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Forschungsgruppe Wahlen (FW) tiến hành cho hãng truyền hình ZDF công bố ngày 17-2, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ở Đức tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ của cử tri, trong khi tỷ lệ ủng hộ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel lại đang sụt giảm. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ SPD đã tăng thêm 6 điểm lên 30%, trong khi tỷ lệ ủng hộ liên đảng của bà Merkel giảm 2 điểm xuống còn 34%.

Đức: Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng SPD tăng nhanh ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel  Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả thăm dò cũng cho thấy ông Martin Schulz, ứng cử viên tranh cử vào chức Thủ tướng Đức của SPD có thể giành tới 49% số phiếu ủng hộ nếu tiến hành cuộc bầu cử trực tiếp chọn Thủ tướng, trong khi bà Merkel chỉ giành được 38%. Kết quả thăm dò này phản ánh sự bứt phá ngoạn mục của đại diện đảng SPD, khi cuộc thăm dò hồi cuối tháng 1 vừa qua cũng của FW, cho thấy bà Merkel dẫn trước ông Schulz với tỷ lệ ủng hộ chênh lệch là 44%/40%.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục