Đức xác nhận tên lửa Patriot bị Phần Lan thu giữ được gửi đi Hàn Quốc

Hãng AFP ngày 23-12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết, 69 tên lửa Patriot bị Phần Lan thu giữ trên đường tới Hàn Quốc chứ không phải đến Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố, những tên lửa này có nguồn gốc từ kho của quân đội Đức, được vận chuyển tới Hàn Quốc theo một hiệp ước liên chính phủ và có đủ các giấy tờ cần thiết để hải quan Đức chấp nhận thông quan.

Hãng AFP ngày 23-12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết, 69 tên lửa Patriot bị Phần Lan thu giữ trên đường tới Hàn Quốc chứ không phải đến Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố, những tên lửa này có nguồn gốc từ kho của quân đội Đức, được vận chuyển tới Hàn Quốc theo một hiệp ước liên chính phủ và có đủ các giấy tờ cần thiết để hải quan Đức chấp nhận thông quan.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đức được đưa ra sau khi hải quan và cảnh sát Phần Lan thu giữ được 69 tên lửa phòng không Patriot cùng 160 tấn vật liệu nổ trên con tàu M/S Thor Liberty, tại cảng miền Nam Kotka ngày 21-12. Cảnh sát Phần Lan cho biết các tên lửa này không có giấy phép vận chuyển phù hợp, trong khi các chất nổ không được bảo quản đúng quy cách.

T.Hằng

Tin cùng chuyên mục