1. Du lịch Việt Nam đón 21 vị lãnh đạo các nền kinh tế dự Hội nghị APEC và đi tour khám phá Việt Nam
21 du khách đặc biệt này đã mang lại cho du lịch Việt Nam diện mạo mới: Việt Nam đang được thế giới biết đến như một điểm đến an toàn và hấp dẫn nhất hiện nay. Những điểm đến được nhiều vị khách chọn lựa nhất trong hành trình tour là phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, thủ đô Hà Nội, TPHCM.
Sau sự kiện Hội nghị APEC, du lịch VN ồ ạt đón những đoàn khách quốc tế lớn. Trong năm 2006, Việt Nam thu hút hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế. Các nhà phân tích lạc quan cho rằng lượng du khách quốc tế tới Việt Nam sẽ tăng gấp 2 lần, đạt trên 7 triệu lượt người vào năm 2010.
2- Khởi sắc du lịch tàu biển
Năm 2006 đánh dấu sự khởi sắc của loại hình du lịch đường biển với sự xuất hiện trở lại của các hãng tàu biển lớn như Star Cruise, Princess Sapphire… Các hãng tàu du lịch nổi tiếng châu Á, châu Âu như Costa Allegra, Amadea, Spirit of Adventure, Nautica, Saga Rubi… cũng lần đầu tiên chọn Việt Nam làm điểm đến mới trong hành trình tour chào bán.
Dòng khách du lịch tàu biển đến VN du lịch ngày càng đông. Con số này vượt ngưỡng 208.000 khách năm 2006 và dự báo sẽ lên đến 300.000 lượt khách trong năm 2007. Các cảng biển TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long… liên tục đón những đoàn khách lớn từ 500 - 1.000 khách.
3- Đầu tư nước ngoài vào du lịch tăng vọt
2,2 tỷ USD là tổng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch trong năm 2006. Nhiều tập đoàn lớn đổ vốn đầu tư vào VN với những dự án du lịch quy mô hàng trăm triệu USD như: dự án đầu tư khu du lịch (KDL) nghỉ mát đa năng tại Dankia, Suối Vàng (huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng), do bốn tập đoàn Nhật Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Limtec hợp vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD.
Một tập đoàn lớn của Hàn Quốc - Kumho Asiana với dự án một tổ hợp khách sạn - căn hộ - trung tâm thương mại 5 sao vốn đầu tư 200 triệu USD tại TPHCM. Công ty Rockingham (Anh) với dự án KDL giải trí biển 1 tỷ USD tại bãi Sao và bãi Vòng (đảo Phú Quốc). Tập đoàn Winvest LLC (Mỹ) đầu tư 300 triệu USD vào KDL 5 sao Saigon Atlantic tại Vũng Tàu.
4- Hà Nội lọt vào top 10 thành phố du lịch hấp dẫn nhất châu Á
Theo kết quả của cuộc bình chọn thường niên do tạp chí du lịch có uy tín Travel & Leisure (Mỹ) thực hiện, Hà Nội xếp thứ 6 trong top 10 thành phố du lịch hấp dẫn nhất châu Á năm 2006. “World best cities 2006" là cuộc thi bình chọn thường niên lần thứ 11 của Travel and Leisure dựa trên ý kiến của độc giả nhằm đưa ra 500 địa chỉ du lịch tốt nhất trên thế giới và tại các châu lục.
Những tiêu chí được đưa ra để đánh giá chất lượng, so sánh giữa các thành phố hoàn toàn dựa trên yếu tố cảnh quan, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, con người, du lịch mua sắm và một số giá trị khác. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Hà Nội lọt vào danh sách này.
5- Hàng không quốc tế ồ ạt vào Việt Nam
Sự kiện VN gia nhập WTO cộng với sự kiện Hiệp định miễn trừ visa trên toàn khối ASEAN sắp được thông qua, năm 2006 là năm bùng nổ hàng không quốc tế đến Việt Nam. Chỉ trong 7 tháng cuối năm 2006, đã có đến 6 hãng hàng không mở đường bay đến VN. Hai hãng hàng không cùng xuất hiện tại VN trong tháng 5-2006 là Brunei Royal Airlines và Hong Kong Express Airways.
Tháng 8-2006, Shengzeng Airlines bay chuyến đầu tiên nối Thâm Quyến (Trung Quốc) đến TPHCM. Trong quý 4 năm 2006, liên tiếp 3 hãng hàng không giá rẻ là Air Asia, Jetstar và Madarin Airlines mở đường bay đến VN. Nhờ vậy, dòng khách quốc tế đến VN ngày càng nhộn nhịp hơn.
6- Tour Trung Quốc rẻ chưa từng có
Sự kiện bốn Hãng hàng không Trung Quốc là Air China, China Southern Airlines, Shanghai Airlines và Shengzheng Airlines đều mở đường bay thẳng đến Việt Nam đã đẩy giá tour đi Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Hiện nay, du khách đã có thể bay thẳng từ TPHCM đi Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến mà không phải quá cảnh.
Một tour Bắc Kinh 5 ngày chỉ còn trên dưới 8 triệu đồng/khách trong khi trước đây giá tour này luôn ở mức trên 10 triệu đồng/khách, tour Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu chỉ xấp xỉ 6,5 triệu đồng (giảm 20% - 30% giá so với năm trước).
Đặc biệt, với sự xuất hiện của các hãng hàng không Trung Quốc, giá tour Trung Quốc liên tục giảm với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Thậm chí, chỉ với 5,5 triệu đồng, vẫn có thể làm một chuyến du lịch Trung Quốc với lịch trình Thâm Quyến – Quảng Châu siêu khuyến mãi.
7- Việt Nam đã có tour Caravan
Caravan là loại hình du lịch mới, du lịch bằng ô tô du lịch qua đường biên, tour caravan xuyên Đông Dương mới được các nhà kinh doanh tour VN khảo sát vào tháng 12-2005, và nhanh chóng trở thành loại hình du lịch ăn khách của năm du lịch 2006. Đông nhất là dòng khách du lịch Thái Lan đổ vào VN bằng tour caravan theo lộ trình xuyên Đông Dương qua TPHCM, Siêm Riệp, Phnôm Pênh, Bangkok. Với du lịch caravan, lượng khách du lịch đường bộ đến Việt Nam qua các cửa khẩu miền Trung năm 2006 ước đạt khoảng 80 ngàn.
8- 17,5 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch năm 2006
Chưa bao giờ người dân VN đi du lịch nhiều như năm nay. Trong đó, dòng khách đổ ra nước ngoài du lịch, hội họp tăng đến 30%. Có nhiều lý do, giá các chương trình du lịch nước ngoài ngày càng rẻ, nhiều hãng hàng không mở đường bay đến VN kéo theo sự kiện giá vé máy bay cũng ngày càng rẻ hơn.
Các công ty có chính sách đưa cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng cũng ngày càng nhiều hơn. Chi tiêu cho du lịch đang là xu hướng tiêu dùng quen thuộc hàng năm trong ngân sách các gia đình VN ở thành thị.
9- Du lịch MICE thắng lớn
Trong số 3,6 triệu lượt khách quốc tế đến VN năm 2006, ước tính có đến hơn 20% là khách du lịch MICE. Khách quốc tế vào VN theo tour MICE phát triển mạnh, nhưng thị trường khách MICE trong nước còn tăng mạnh hơn. Tại Saigontourist, có đến 43.084 khách đi tour MICE trong năm 2006, du lịch MICE xuất hiện nhiều đoàn khách lớn (có đoàn lên đến 2.000 khách).
Nhiều công ty trong nước thi nhau đặt tour MICE mở hội nghị khách hàng ở nước ngoài, nhiều nhất là tại các thị trường Hoa Kỳ, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hồng Công. Tour MICE trong nước bán chạy nhất là tại các thành phố biển: Hạ Long, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…
10 - Bùng nổ thương mại điện tử trong du lịch
Năm 2006 là năm bùng nổ giao dịch thương mại điện tử trong kinh doanh du lịch. Các công ty du lịch thi nhau chào hàng các trang web chuyên đề, kinh doanh tour qua mạng. Từ trang web dulichhe.com, dulichthu-đong.com đến dulichtet.com của Saigontourist; trang web kinh doanh Sắc thu vàng (sacthuvang.com) của Vietravel.
Công ty DL Hoàn Mỹ cũng tung ra dulichmy.com… Ngay mạng tin nhắn điện thoại di động cũng được Vietravel tung ra phục vụ chào bán tour… Chỉ riêng tại Saigontourist, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này, lần đầu tiên có hơn 9.000 khách (phần lớn là Việt kiều) đặt tour, vé máy bay, khách sạn… qua mạng.
Chuyên đề Du lịch Báo SGGP bình chọn