Du lịch biển, rừng hút khách

(SGGP).- Ngày 1-9, du khách khắp nơi tiếp tục đổ về vui chơi tại các bãi biển như: Hòn Rơm, Mũi Né, Hàm Tiến, Đá Ông Địa, Đồi Dương, Tiến Thành (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Xu hướng du lịch biển Phan Thiết năm vẫn là tham gia các môn thể thao trên biển (lướt ván buồm, lướt ván diều, dù lượn), tắm biển và thưởng thức ẩm thực biển.
Du lịch biển, rừng hút khách

(SGGP).- Ngày 1-9, du khách khắp nơi tiếp tục đổ về vui chơi tại các bãi biển như: Hòn Rơm, Mũi Né, Hàm Tiến, Đá Ông Địa, Đồi Dương, Tiến Thành (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Xu hướng du lịch biển Phan Thiết năm vẫn là tham gia các môn thể thao trên biển (lướt ván buồm, lướt ván diều, dù lượn), tắm biển và thưởng thức ẩm thực biển.

Tại các phố ẩm thực hải sản như “phố Tây” Nguyễn Đình Chiểu, bờ kè đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Ngọc Thạch đón lượng khách rất đông. Ngoài lượng khách quốc tế ổn định, năm nay khu vực resort cao cấp Hàm Tiến còn đón lượng khách nội địa lớn, công suất phòng đạt trên 90%, khu du lịch dã ngoại Hòn Rơm khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt 100% năng lực phục vụ.

Biển Hòn Rơm (Phan Thiết) nườm nượp khách. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Trong những ngày qua, rất đông du khách đến thăm thác Đrây Nu (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) và thác Đrây Sáp (huyện Krông Nô, Đắk Nông). Tại Khu du lịch thác Đrây Nu, từ ngày 30-8 đến 1-9, có khoảng 800 du khách đến tham quan. Khu du lịch cũng đã làm rào chắn, biển cảnh báo và cho bảo vệ canh gác tại những khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho du khách.

Còn tại Khu du lịch thác Đrây Sáp có khoảng hơn 2.000 du khách đến tham quan. Khu du lịch này cũng tổ chức nhiều chương trình phục vụ du khách trong dịp lễ như: ca nhạc, câu cá, cưỡi voi, xem thú… Tại Khu du lịch Cầu Treo (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cũng có khoảng 3.000 du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ này.

Tại Đà Lạt, thời tiết tiếp tục mát dịu nên lượng khách đổ về các khu điểm du lịch đông. Ngoài những điểm tham quan quen thuộc như: Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Vườn hoa Đà Lạt, Thác Đatanla… thì loại hình du lịch tham quan vườn dâu, làng hoa; du lịch tham quan, khám phá rừng tại Langbian, làng Cù Lần, Thung lũng Vàng… cũng hút khách. Nhiều du khách cho biết phải chờ cả giờ đồng hồ mới đến lượt sử dụng dịch vụ xe Jeep tại Langbian hoặc máng trượt tại Thác Đatanla.

Sáng 1-9, các khu du lịch lớn tại Thừa Thiên - Huế đều đông nghẹt du khách. Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chưa có số liệu thống kê chính thức lượt khách tham quan nhưng căn cứ vào lượng khách đặt phòng tại các khách sạn dịp nghỉ lễ Quốc khánh thì ngành du lịch địa phương đón khoảng 30.000 lượt khách, chủ yếu khách nội địa.

Trong ngày Quốc khánh 2-9, tỉnh Thừa Thiên - Huế miễn vé hoàn toàn cho du khách trong nước khi đến tham quan tại khu di sản Huế. Đồng thời, khách du lịch còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa cung đình tại Đại Nội như: lễ đổi gác, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc…

NHÓM PV

Quảng Bình: Hoàn thành tour chinh phục hang Sơn Đoòng

Ngày 1-9, ông Nguyễn Á Châu, Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Oxalis (Quảng Bình) cho biết, tour du lịch chinh phục hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng đã hoàn thành thời gian thử nghiệm theo giấy phép của UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Châu, đã có 243 khách chi trả mỗi người 3.000USD để được vào Sơn Đoòng với tổng doanh thu tương đương gần 14 tỷ đồng. Ngoài làm các nghĩa vụ về thuế, phí đơn vị này đã tạo việc làm cho 40 người khuân vác bản địa với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện đơn vị này đang tiếp tục trình UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục đưa khách vào hang động Sơn Đoòng với thời gian đưa khách từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2015. Theo tính toán, sẽ rút ngắn ngày đưa khách vào Sơn Đoòng từ 7 ngày xuống 6 ngày, giá vé vẫn giữ mức 3.000USD. Nếu được chấp thuận, sẽ có 450 khách đến với hang động lừng danh này và tạo doanh thu khoảng hơn 1,3 triệu USD.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục