Dùng biển số giả chở hàng lậu và gỗ quý hiếm

(SGGP).- Hồi 3 giờ 20 phút rạng sáng ngày 26-10, Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Phú Yên đã bắt quả tang xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát 29U-8374, do tài xế Lê Ngọc Hoàn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, đang bốc xếp 4m³ loại gỗ cà te nhóm I đặc biệt quý hiếm lên container mang biển số 51R-0809.

(SGGP).- Hồi 3 giờ 20 phút rạng sáng ngày 26-10, Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Phú Yên đã bắt quả tang xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát 29U-8374, do tài xế Lê Ngọc Hoàn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, đang bốc xếp 4m³ loại gỗ cà te nhóm I đặc biệt quý hiếm lên container mang biển số 51R-0809.

Qua xác minh, ngoài số gỗ lậu nói trên, bên trong container còn chứa 100 chiếc máy giặt hiệu LG không có hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào khu vực phía Nam. Cảnh sát cũng xác định biển số xe 29U-8374 là biển giả gắn ngoài một biển số thật khác 29S-0593. Container trên xe thuộc sở hữu của Công ty Vận tải - Thương mại Trường Hưng (30 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành-Hà Nội).

Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Phú Yên đã bàn giao Công an huyện Phú Hòa thụ lý sự vụ để tiếp tục điều tra làm rõ.

L.Văn - Q.Lâm

Tin cùng chuyên mục