Dừng lưu hành ngay dược liệu “Thần khúc”

Ngày 25-4, Cục Quản lý y, dược cổ truyền, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc ngừng lưu hành và tiến hành thu hồi dược liệu “Thần khúc” của nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường (ở thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội). 
Thu hồi khẩn dược liệu Thần khúc của nhà thuốc Thọ Thế Đường. Ảnh: VOV
Thu hồi khẩn dược liệu Thần khúc của nhà thuốc Thọ Thế Đường. Ảnh: VOV

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra phát hiện nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường hoạt động không phép.

Dược liệu “Thần khúc” gồm nhiều vị thuốc phối hợp nhau, trộn lẫn bột mì hoặc bột gạo rồi đóng bánh phơi khô được dùng để chữa đầy bụng, tiêu chảy, nôn trớ, cảm mạo...

Số vị thuốc có thể từ vài vị cho tới hàng chục vị khác nhau, nhưng phần lớn là những vị có tinh dầu như: thanh hao, hương nhu, sơn tra, thương nhĩ tử, thiên niên kiện, quế, trần bì, bạc hà, sa nhân.

Tin cùng chuyên mục