Dùng phần mềm để chỉ đạo, xử lý 4 nguồn thông tin về đảng viên

 Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm phần mềm kết nối việc tiếp nhận, phân loại và kết quả chỉ đạo xem xét, xử lý 4 nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374 và triển khai đến cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố.

“Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU. Dự kiến trong quý 1-2019 sẽ đưa vào thử nghiệm phần mềm kết nối việc tiếp nhận, phân loại và kết quả chỉ đạo xem xét, xử lý 4 nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374 và triển khai đến cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố”.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra trong năm, nhằm thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với nội dung thiết thực. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có nhiều phản ánh của nhân dân; những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, có nhiều đơn thư... được tập trung kiểm tra giám sát. Qua đó, năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 Thành ủy viên; Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và khai trừ 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật 13 đảng viên (trong đó có 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) bằng các hình thức khiển trách (10 đảng viên), cảnh cáo (2 đảng viên), cách tất cả các chức vụ trong Đảng (1 đảng viên).

Ngoài ra, từ kết quả chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, 21/66 cấp ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân có vi phạm và thi hành kỷ luật 97 đảng viên với hình thức khiển trách (56 đảng viên), cảnh cáo (33 đảng viên), cách chức (7 đảng viên) và khai trừ (1 đảng viên). Về chính quyền có 141 trường hợp bị kỷ luật với các hình thức khiển trách (62 trường hợp), kéo dài thời gian nâng bậc lương (10 trường hợp), cảnh cáo (40 trường hợp), cách chức (7 trường hợp), giáng cấp hoặc chuyển vị trí công tác (9 trường hợp) và buộc thôi việc (13 trường hợp).

Tuy vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, việc triển khai và tổ chức thực hiện của các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2018 do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Việc xử lý kỷ luật chính quyền khi có kết luận thanh tra, kiểm tra còn chưa kịp thời; một số quyết định kỷ luật chính quyền chưa nghiêm, chưa phù hợp với tính chất và mức độ sai phạm. 

Tin cùng chuyên mục