Dùng súng cao su khống chế khỉ ở Taj Mahal

Cảnh sát đền Taj Mahal ở thành phố Arga, Ấn Độ đã được trang bị súng cao su để khống chế khỉ tấn công du khách. 
Dùng súng cao su khống chế khỉ ở Taj Mahal

Đây là biện pháp bảo vệ khách du lịch sau vụ việc 1 con khỉ tấn công và giết chết 1 bé trai 12 ngày tuổi ở Arga vào cuối năm ngoái. Lực lượng bảo vệ ở Taj Mahal không được phép giết khỉ, nhưng có thể xua chúng tránh xa du khách.

Ước tính, có 500 - 700 con khỉ vàng sống bên trong và xung quanh đền. Chúng thường tìm kiếm thức ăn tại khu vực lối vào di tích, nơi thức ăn của khách du lịch thường bị vứt ra ngoài khi đi qua máy soi chiếu. 

Tin cùng chuyên mục