Đường nội thành bụi và gập ghềnh

Bạn đọc Nguyễn Hương (ngụ phường 5, quận 3, TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo SGGP than phiền về việc thi công sửa chữa đường Võ Văn Tần (đoạn qua địa bàn phường 5, quận 3) bê trễ khiến bụi mù mịt, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ mặt tiền, gây nhiều khó khăn đối với người đi đường.

Bạn đọc Nguyễn Hương (ngụ phường 5, quận 3, TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo SGGP than phiền về việc thi công sửa chữa đường Võ Văn Tần (đoạn qua địa bàn phường 5, quận 3) bê trễ khiến bụi mù mịt, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ mặt tiền, gây nhiều khó khăn đối với người đi đường.

Thực tế tại hiện trường cho thấy, hơn tuần qua, một đoạn mặt đường Võ Văn Tần giáp với đường Cao Thắng đã được bóc lên rồi… bỏ mặc đó. Chị bán bánh ướt góc đường Võ Văn Tần - Cao Thắng than: “Cả tuần rồi chẳng buôn bán được gì, bụi quá, khách chẳng ghé ăn! Mấy ngày nắng tuần qua, nhiều hộ phải dùng vòi xịt hay tưới nước để giảm bụi”. Cư dân tại đây cho hay khi thấy đơn vị thi công bóc mặt đường lên, tưởng chỉ vài ngày là sẽ trải lớp nhựa mới, vậy mà rồi bỏ đó cả tuần không làm gì cả. Cách bóc lớp mặt nhựa đã để lại những đường sóng trâu kéo dài cả đoạn đường (ảnh), khiến những người đi xe máy gặp nhiều khó khăn, rất dễ mất tay lái. Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 21-12, trong khi mặt đường này vẫn chưa được trải nhựa mới, thì cách đó không xa, mặt đường Nguyễn Thượng Hiền (từ ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ) cũng đã bị bóc hết lên và tình trạng cũng không khác gì đường Võ Văn Tần: bụi mù và gập ghềnh, không an toàn.

Mong Sở Giao thông Vận tải TPHCM kiểm tra và đôn đốc đơn vị thi công  sớm cho tái lập mặt đường.

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục