Đường Trung Lập chưa có xe buýt hoạt động

Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên đường Trung Lập (huyện Củ Chi, TPHCM) mong chờ có xe buýt để di chuyển thuận tiện hơn nhưng đến nay vẫn chưa có.
Tuyến đường Trung Lập vẫn chưa có xe buýt phục vụ người dân
Tuyến đường Trung Lập vẫn chưa có xe buýt phục vụ người dân
Được biết, tuyến đường Trung Lập dài khoảng 10km, đi qua 2 xã Trung Lập Thượng, Phú Mỹ Hưng, được trải nhựa bê tông mới từ nhiều năm và hai bên đường có nhiều dân cư sinh sống, nhưng không có phương tiện giao thông công cộng để đi lại. Để đón được xe buýt, người dân phải ra đến đầu tỉnh lộ 7 mới có xe chạy ngang qua.
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, UBND huyện Củ Chi cho biết, đã tiếp nhận thông tin trên từ người dân sẽ gửi văn bản đến Sở GTVT TPHCM. Trong khi đó, Trung tâm Điều hành và quản lý vận tải hành khách công cộng TP cho biết, qua thông tin từ Báo SGGP, trung tâm sẽ cử nhân viên đến khảo sát tuyến đường Trung Lập để có kế hoạch đưa tuyến xe buýt vào vận hành theo lộ trình hợp lý.

Tin cùng chuyên mục