EAS lần thứ 9 tập trung vào an ninh và ổn định

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của bộ trưởng Ngoại giao các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Á (ASEAN) và 8 nước đối thoại là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Sáng 2-8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của bộ trưởng Ngoại giao các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Á (ASEAN) và 8 nước đối thoại là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai nhấn mạnh, an ninh và ổn định trong khu vực là nền tảng then chốt cho sự tiếp tục tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của khu vực, do đó ông mong muốn có sự trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về việc làm thế nào để tiến lên phía trước. Một nội dung thảo luận nữa tại hội nghị EAS lần này là chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 14 sẽ diễn ra trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào tháng 11 tới. 

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan O-cha đã lên án các đối tượng đứng sau các vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok vào sáng 2-8, xem đây là “âm mưu phá hoại hòa bình và làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan”. Bình luận trên được đưa ra sau khi Chính phủ Thái Lan xác nhận loạt “sự cố đánh bom” nhỏ lẻ đã xảy ra tại thủ đô Bangkok, làm ít nhất 3 người bị thương, đúng vào thời điểm nhạy cảm khi an ninh đang được thắt chặt trong tuần lễ diễn ra các hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52).

Tin cùng chuyên mục