El Nino đang trở lại, Nam bộ, Trung bộ đối mặt hạn hán

Ngày 14-12, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã nhận định thời tiết nguy hiểm hạn dài trên phạm vi cả nước. Theo cảnh báo, trong tháng 1-2019, các đợt rét đậm rét hại sẽ diễn ra dồn dập. 

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho rằng, trong tháng đầu tiên của năm 2019, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc sẽ ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình cùng thời kỳ của nhiều năm. 

Từ tháng 1-2019, El Nino quay trở lại, mưa ít và hạn hán lại tái diễn

Trong mùa Đông Xuân 2018-2019, tại trung du và đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời kỳ từ cuối tháng 12-2018 và trong tháng 1 đến nửa đầu tháng 2-2019. Theo đó, các đợt rét đậm, rét hại có thể kéo dài từ 4-7 ngày, tập trung trong tháng 1-2019. 

Tuy nhiên, hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ ít hơn trung bình nhiều năm trong tháng 2-2019. Điều này có nghĩa, từ tháng 2, nền nhiệt độ sẽ cao hơn so với mức trung bình của nhiều năm gần đây.

Từ tháng 2 đến tháng 6-2019, nền nhiệt độ  trên phạm vi toàn quốc cũng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C; riêng tháng 2, tháng 3 tại khu vực Bắc bộ có khả năng cao hơn từ 1-2 độ C, báo hiệu một mùa Đông ấm.  

Hiện tượng ENSO được dự báo sẽ có xu hướng duy trì trạng thái El Nino trong nửa đầu năm 2019 với xác suất 80-90%. Đặc thù của El Nino là gây khô hạn, thiếu mưa. Vì thế, mưa ở khu vực từ Trung Trung bộ trở vào Nam bộ, trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5-2019 sẽ thiếu hụt so với trung bình và hầu như ít mưa ở Tây Nguyên, Nam bộ. Nhưng riêng tháng 1-2019 lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình trên phạm vi toàn quốc.

Trong mùa khô năm 2018-2019, mực nước sông Cửu Long xuống dần ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình từ 0,1-0,2m. Xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam bộ khả năng xuất hiện sớm hơn so với năm 2017-2018. Các địa phương ở khu vực đồng bằng Nam bộ cần chủ động trong công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Tin cùng chuyên mục