EU khẳng định không tái đàm phán về Brexit

Ngày 11-12, hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp vào ngày 13-12 tới để thảo luận về việc Anh rời khỏi EU (Brexit). 

Sau khi Thủ tướng Anh Theresa May hoãn cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này về thỏa thuận Brexit và hy vọng tìm kiếm thêm những nhượng bộ từ Brussels, ông Donald Tusk khẳng định sẽ không tái đàm phán thỏa thuận, song sẵn sàng thảo luận về cách thức giúp Anh thông qua thỏa thuận.

Cùng ngày, dù Thủ tướng Anh đã hoãn cuộc bỏ phiếu Brexit, Hạ viện Anh vẫn tiếp tục thảo luận về thỏa thuận này. Kế hoạch dự phòng, còn hiểu là phương án chốt chặn đối với vấn đề đường biên giới giữa Bắc Ireland (thuộc Anh) và Cộng hòa Ireland, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau và ngay cả trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền.

Những ý kiến phản đối cho rằng thỏa thuận sẽ khiến nước Anh vẫn bị phụ thuộc nhiều vào EU và doanh nghiệp Anh sẽ bị rơi vào thế bất lợi trong cạnh tranh kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục