EU không nhượng bộ Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) sẽ không khuất phục trước đe dọa của Mỹ trong cuộc tranh chấp thương mại và muốn giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán. 

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra tuyên bố trên ngày 24-7 trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker  lên đường đến thủ đô Washington để hội đàm với giới chức Mỹ về vấn đề này. 

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU gia tăng sau khi Washington áp mức thuế cao lần lượt là 25% và 10% đối với các sản phẩm thép và nhôm của các nước EU xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Đầu tháng 7 này, Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 20% đối với mọi ô tô lắp ráp tại EU. Đáp lại, EU đã gửi tới Bộ Thương mại Mỹ một tài liệu dài 10 trang, cảnh báo việc áp thuế này sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành sản xuất ô tô của chính nước Mỹ và Washington có thể đối diện với nhiều biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại trị giá tới 294 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục