Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiên tai tại Kiên Giang

Chiều 8-8, UBND huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết, những ngày qua đã có khoảng 65 đoàn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Kiên Giang, đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Quà tặng bao gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và tiền mặt… tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

 Bà Châu Thị Út, ngụ ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh (huyện An Minh) có nhà bị nước cuốn trôi hoàn toàn, nên phải ở nhờ nhà người quen, cuộc sống hết sức khó khăn. Bà Út xúc động cho biết: “Trong những ngày qua, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình tôi còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều đoàn từ thiện, với số tiền trên 7 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm. Đây là động lực để gia đình vượt qua khó khăn”.

Nhiều tổ chức và cá nhân đã đến hỗ trợ, giúp người dân bị thiên tai ở huyện An Minh

Theo ông Lê Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh, mưa lớn, triều dâng những ngày qua đã làm khoảng 147 căn nhà bị sập, tốc mái, nước biển cuốn trôi… ước thiệt hại gần 7 tỷ đồng. Lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương… đang nỗ lực giúp người dân sửa chữa nhà cửa nhằm sớm ổn định cuộc sống. Trong những ngày tới, huyện An Minh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều nhà dân ở huyện An Minh bị hư hỏng hết do thiên tai, đang được xây dựng lại
Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiên tai tại Kiên Giang ảnh 3 Chiều ngày 8-8, lượng mưa ở đảo Phú Quốc khá lớn làm nhiều đoạn đường bị ngập sâu 

Tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mưa liên tục suốt ngày 8-8. Càng về chiều tối lượng mưa càng lớn khiến nhiều đoạn đường và nhà dân bị ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt vô cùng khó khăn. Ông Đoàn Văn Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) cho biết: “Mưa ở Phú Quốc liên tục đã nhiều ngày và hôm nay (8-8) lượng mưa cũng rất lớn, vì vậy việc thống kê các gia đình bị thiệt hại gặp khó khăn. UBND thị trấn đã thành lập nhiều tổ để gấp rút thống kê số hộ bị ảnh hưởng nhằm nhanh chóng hỗ trợ bước đầu cho người dân. Qua thống kê sơ bộ có khoảng 3.000 căn nhà bị ảnh hưởng; trong đó có khoảng 600 hộ cần mì gói, gạo, sữa…”.

Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiên tai tại Kiên Giang ảnh 4 Nhà dân ở đảo Phú Quốc bị ngập vào chiều 8-8 do mưa lớn 
Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiên tai tại Kiên Giang ảnh 5 Hàng loạt nhà dân ở huyện đảo Phú Quốc bị ngập vào chiều 8- 8 do mưa lớn 
Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiên tai tại Kiên Giang ảnh 6 Mưa lớn vào chiều 8-8 gây ngập đường tràn lan 

Chiều 8-8, anh Trịnh Minh Lâm, ngụ xã Cửa Dương bộc bạch: “Nhiều năm ở Phú Quốc nhưng chưa bao giờ chứng kiến tình trạng ngập đường, ngập nhà… dữ dội như hiện nay. Trong đợt mưa từ ngày 2 đến ngày 5-8, khiến nhà tôi bị ngập trên 1 mét, làm tủ lạnh, ti vi, đầu đĩa… hư hết; đồng thời phải ôm con nhỏ chạy đi nơi khác lánh nạn. Nước vừa rút thì hôm nay (8-8) mưa lớn ập đến làm ngập tràn lan, khiến cuộc sống tiếp tục đảo lộn”. 

Tin cùng chuyên mục