Gần 1.500 “máy đào” bitcoin nhập về TPHCM

Thông tin từ Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm 2017 đến nay có gần 1.500 “máy đào” bitcoin, trị giá hơn 2,1 triệu USD (nộp thuế khoảng 5 tỷ đồng), nhập về TPHCM, nhiều nhất qua đường chuyển phát nhanh. 
Tuy nhiên, trên tờ khai hải quan chỉ ghi nội dung là máy xử lý dữ liệu, chứ không ghi “máy đào” bitcoin. 
Theo một cán bộ hải quan thì các loại “máy đào” không thuộc diện cấm nhập khẩu nên người dân, doanh nghiệp đều có thể nhập được, mặc dù tiền ảo không được Ngân hàng Nhà nước thừa nhận; thậm chí từ ngày 1-1-2018, việc phát hành, sử dụng bitcoin cũng như các loại tiền ảo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Ghi nhanh trong ngày 20-12, nhiều điểm bán hàng trực tiếp và trực tuyến tại quận Tân Bình, Bình Thạnh (TPHCM)… đang rao bán tràn lan các “máy đào” bitcoin.

Tin cùng chuyên mục