Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước

Dù đến chiều 11-12, mưa đã ngưng nhưng vẫn còn gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam còn chìm trong nước; nhiều tài sản, hoa màu…bị ngập nước; 3 người tử vong. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng chục tỷ đồng.
Bị ảnh hưởng nặng nhất là TP Tam Kỳ, hàng trăm hộ dân bị nước ngập nhà, phải đi ở nhờ. Rất nhiều tài sản, vật nuôi đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi hoặc làm hư hỏng. Nhiều thóc, lúa và nông sản của người dân đã bị ngập.
Nhiều đoạn đường quốc lộ 40B qua khu vực khối phố 5 (phường Trường Xuân) bị hư hỏng nặng, người dân và nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Đặc biệt, trên địa bàn cũng ghi nhận 3 người dân bị thiệt mạng do mưa ngập gây ra.
Hàng trăm hộ dân bị ngập nước phải đi ở nhờ
Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước ảnh 2 Nhiều tài sản, hoa màu bị chìm trong nước
Tại huyện Phú Ninh, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 8 đến 10-12 đã gây thiệt hại nặng nề, khoảng 1.000 ngôi nhà bị chìm trong nước, trong đó có 1 ngôi nhà bị sập mái.
Mưa lũ làm hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng. Có thể kể đến như sạt lở mái ta luy bên trái tuyến đường ĐH2.PN tại km5+675 (chiều dài sạt lở khoảng 20m), khối lượng đất đá bị cuốn trôi khoảng 300m3; tràn đất trên mặt đường đoạn km7+150 (đoạn trước UBND xã Tam Đại); sạt lở ta luy bên phải tuyến ĐH4.PN tại km3+570, km4+480, km5+100 và km6+700, khối lượng khoảng 400m3; xói lở, hư hỏng 10m mương dọc bê tông tại km6+800… Hơn 1.920 con gia cầm bị chết, gần 10 tấn lúa bị ngập nước.
Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước ảnh 3 Mưa lũ làm hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng
Tại huyện Đại Lộc, các đợt mưa to liên tiếp những ngày qua khiến cho dòng nước từ phía thượng lưu cầu Lộc Mỹ, trên tuyến ĐT609 (địa phận xã Đại Quang) đổ xuống phía hạ lưu, gặp đập dâng Cầu Chìm nên chuyển hướng gây xói lở hai bên bờ thôn Tam Hòa và thôn Trường An (xã Đại Quang). Tình trạng xói lở đất hoa màu, cây cối diễn ra khá nghiêm trọng khi chỉ cách nhà dân vài chục mét. 
Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước ảnh 4 Nhiều đoạn sông sạt lở nghiêm trọng
Tại huyện Thăng Bình, mưa lớn kết hợp với lượng nước khổng lồ từ cánh đồng đổ về khiến hơn 100m tuyến đường nối ven biển lên cao tốc đoạn qua xã Bình Triều bị sạt lở nghiêm trọng.
Theo lời các hộ dân nơi đây cho biết, sạt lở xảy ra mạnh nhất vào đêm 9-12 do nước chảy từ cánh đồng, động cát về quá nhanh, không thể thoát kịp khiến nhiều đoạn của tuyến đường bị xói lở nặng. Không những thế, hàng chục mồ mã hai bên đường cũng bị nước cuốn trôi.
Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước ảnh 5 Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng
Dù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mưa đã ngớt nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo dự báo từ ngày mai sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to nên công tác ứng cứu và thống kê thiệt hại sẽ chưa dừng lại.
Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước ảnh 6 Lực lượng chức năng đưa dân ra khỏi vùng ngập
Đặc biệt, một nghịch lý vẫn tiếp tục xảy ra khi các hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện vẫn không đủ nước. Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN), tính đến sáng nay, 17 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý mới có 9 hồ tích đầy nước (gồm Đá Vách, Nước Rôn, Phước Hà, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân, An Long, Hố Giang, Hương Mao).
Có 7 hồ tích đạt trên 70% dung tích hữu ích (gồm Phú Ninh (97,18%), Thái Xuân (90,21%), Cao Ngạn (75,60%), Đông Tiễn (71,37%), Vĩnh Trinh (78,60%), Trung Lộc (88,81%), Cây Thông (85,85%); (Phú Ninh đạt cao trình 3 l,74m/32m) và 1 hồ tích đạt trên 50% dung tích hữu ích là hồ Việt An (50,97%).
Gần 17.000 ngôi nhà ở Quảng Nam vẫn còn ngập trong nước ảnh 7 Cứu trợ vùng ngập nặng
Hiện hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 có mực nước hồ đạt cao trình 150.73m/l70.8m, thiếu hụt 405,68 triệu m3. Hồ chứa thủy điện A Vương có mực nước hồ đạt cao trình 341.77m/375.5m, tương ứng dung tích hữu ích là 8,16 triệu m3, thiếu hụt 258,32 triệu m3.
Hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 có mực nước hồ đạt cao trình 207.1 lm/220.7m; tương ứng dung tích hữu ích là 24,30 triệu m3; thiếu hụt 209,69 triệu m3. Hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 có mực nước hồ đạt cao trình 248,02/254.7m; tương ứng dung tích hữu ích là 64,79 triệu m3; thiếu hụt 93,47 triệu m3.

Tin cùng chuyên mục