Gần 20% số chuyến bay chậm giờ

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018 đã có gần 26.600 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến trong tổng số chuyến bay khai thác của 4 hãng hàng không trong nước là 177.510 chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018 đã có gần 26.600 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến trong tổng số chuyến bay khai thác của 4 hãng hàng không trong nước là 177.510 chuyến bay. Trong đó, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ chiếm 14,7% tương đương với 26.057 chuyến và chuyến bay hủy chiếm 0,3% tương đương với 521 chuyến bay.

Riêng tháng 7-2018, là tháng cao điểm vận tải, cả 4 hãng hàng không của Việt Nam đều có số chuyến bay chậm giờ, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ cao hơn.

Cụ thể, cả 4 hãng thực hiện được 27.500 chuyến bay, trong đó, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ chiếm 19% tương đương với 5.212 chuyến và chuyến bay hủy chiếm 0,3%  tương đương với 87 chuyến bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các chuyến bay chậm giờ, hủy chuyến của các hãng bay là do máy bay về muộn.

Bên cạnh đó một phần do yếu tố kỹ thuật và một số nguyên nhân khác như dịch vụ chăm sóc khách hàng tại cảng, quản lý và điều hành bay, thời tiết...

Tin cùng chuyên mục