Gần 200 triệu dân Mỹ đối mặt đợt nắng nóng kỷ lục

Thành phố New York (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng trong bối cảnh dự báo từ ngày 19-7 theo giờ Mỹ (ngày 20-7, giờ Việt Nam), các thành phố lớn của Mỹ từ Bờ Tây đến Trung Tây sẽ phải hứng chịu mức nhiệt độ dự báo tăng cao đỉnh điểm, ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 185 triệu người.
Thành phố New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng. Ảnh: TTXVN
Thành phố New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng. Ảnh: TTXVN

Dự báo nhiệt độ có thể lên đến mức kỷ lục, thậm chí cao đến mức có nguy cơ gây tử vong dọc vùng bờ Đông và miền Trung Tây. Tại bờ Đông, các thành phố lớn như New York, Boston, Philadelphia, Baltimore và thủ đô Washington được cảnh báo siêu nóng.

Tin cùng chuyên mục