Gần 70.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Trong số này, hầu hết thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến, rất ít thí sinh thực hiện bằng phiếu.  
 
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn năm 2016
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn năm 2016
Tối 16-7, sau 2 ngày thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, trao đổi với Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, đã có khoảng 70.000 thí sinh trên điểm sàn (điểm sàn là 15,5 điểm) thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Trong số này, hầu hết thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến, rất ít thí sinh thực hiện bằng phiếu.  
Bà Kim Phụng cũng khuyến cáo thí sinh cần căn cứ vào phổ điểm môn thi, số người trên điểm của mình. Nếu thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng thì cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường và xem xét kỹ điểm trúng tuyển của 2 năm trước.

Tin cùng chuyên mục