Gần 800 doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu thị trường Việt Nam

Ngày 6-12, tại TPHCM, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại với sự tham dự của gần 800 doanh nghiệp thuộc 15 quốc gia nhằm tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ cũng như cơ hội đầu tư vào Việt Nam. 
Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu số lượng doanh nghiệp tham gia với hơn 140 doanh nghiệp. Còn lại là doanh nghiệp thuộc các nước và vùng lãnh thổ như Mỹ, Ý, Hà Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… 
Lần này hầu hết các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành hàng thiết bị điện - điện tử, đồ chơi công nghệ, phụ tùng, máy móc linh kiện, vật liệu xây dựng, thiết bị trang trí nội, ngoại thất, thực phẩm đồ uống và làm đẹp…
Gần 800 doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu thị trường Việt Nam ảnh 1 Ngành sản xuất linh kiện điện tử trong nước đang thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư
Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Hàn Quốc cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng đầu tư tại Việt Nam, nhất là khi Việt Nam - Hàn Quốc đã thông qua Hiệp định thương mại tự do. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam đã tăng 3 lần, lên mức 50 tỷ USD, đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương cũng tăng 2 lần, lên mức 42,8 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, thông tin tuyên truyền, bất động sản… Mặt khác, Trung Quốc cũng được đánh giá là 1 trong 5 nhà đầu tư lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.
Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, kết quả nghiên cứu gần đây do Business Monitor International công bố, cho thấy Việt Nam đang trở thành 1 trong 5 quốc gia hấp dẫn đầu tư nhất tại khu vực Đông Nam Á. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp điện - điện tử, chế biến, chế tạo… của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020 tiếp tục duy trì mức hai con số. Trong đó, TPHCM dẫn đầu về tiềm năng thu hút đầu tư trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục