Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xây dựng văn hóa - thể thao đỉnh cao và tạo nguồn trí thức

ảnh
Xây dựng văn hóa - thể thao đỉnh cao và tạo nguồn trí thức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập Sở VHTT, Sở TDTT và Sở Du lịch. Ông Nguyễn Thành Rum (ảnh), Thành ủy viên, Giám đốc Sở VHTT được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Còn đang trăn trở trước bộn bề công việc mới, ông Nguyễn Thành Rum vẫn hết sức cởi mở trao đổi thân tình với chúng tôi chung quanh những công việc, những vấn đề nhạy cảm của ngành.

- PV: Thưa ông, do đặc thù của TP Hồ Chí Minh nên đến nay mới hình thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy vậy, hình như công việc giữa 3 ngành này đã gắn kết từ lâu?

Xây dựng văn hóa - thể thao đỉnh cao và tạo nguồn trí thức ảnh 1

Ông NGUYỄN THÀNH RUM: Trước đây 3 ngành văn hóa thông tin, thể dục thể thao và du lịch đã đồng hành trong nhiều hoạt động. 3 ngành đã từng  phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng một thành phố văn minh, vui khỏe và có môi trường sống lành mạnh, thúc đẩy hợp tác đầu tư và thu hút khách du lịch.

Các lễ hội văn hóa, hoạt động thi đấu thể thao đều có sức thu hút khách du lịch trong và nước ngoài nước đến TP Hồ Chí Minh. Các hoạt động du lịch cũng đồng thời quảng bá, tuyên truyền về vẻ đẹp đất nước, về tình cảm thân thiện và văn hóa Việt Nam, nên hiểu theo một góc độ nào đó cũng là hoạt động có tính văn hóa. Bây giờ kết hợp thành một sở, tôi nghĩ sự đoàn kết càng được tăng cường và hiệu quả công việc càng được nâng cao.

- Công tác trọng tâm của sở mới trong thời gian tới?

Trước mắt là ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, đảm bảo sự vận hành liên tục của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Việc đảm bảo vận hành và tính liên tục cũng có nghĩa nhằm thực hiện tốt kế hoạch quý 3-2008 của sở, trong đó có nhiều công tác cấp bách phải tập trung như tổ chức chu đáo các lễ hội, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tuyên truyền cổ vũ mạnh mẽ việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường... và những hoạt động mang tính chất quốc tế như Hội thảo quốc tế về trật tự giao thông đô thị, Hội chợ du lịch quốc tế (ITE) tháng 9-2008 và một số lĩnh vực trọng tâm về TDTT, vấn đề gia đình…

Ngoài ra, ngành còn phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, củng cố các thiết chế văn hóa cơ sở phù hợp với đặc điểm của thành phố và tình hình mới.

- Hiện nay, một yêu cầu cấp bách là xây dựng đội ngũ trí thức trong ngành, ông có thể cho biết rõ hơn vấn đề này?

Về trí thức, chúng tôi trăn trở lắm, bản thân văn nghệ sĩ, các nhà quản lý, hoạt động thể dục thể thao và du lịch, đã là trí thức rồi. Tôi xin khẳng định ngành văn hóa, thể thao và du lịch là ngành rất cần trí thức. Một người không giàu tri thức, thiếu tài năng thì không làm gì được trong tình hình hiện nay. Vì thế nêu chuyện này là rất cần thiết và thành phố cũng như ngành hết sức cầu thị vấn đề này.

Vừa qua, Sở đã gởi một số trẻ em có năng khiếu nghệ thuật múa đi đào tạo ở Pháp, Hà Lan, Trung Quốc. Lĩnh vực thể thao cũng như lĩnh vực văn hóa đều chú ý đào tạo vận động viên từ lúc mới 5 - 7 tuổi nên phải đòi hỏi tính toán việc này thật chu đáo, khách quan. Bởi lẽ đặc thù của lĩnh vực văn hóa, thể thao thường là nghệ sĩ, vận động viên đến trên dưới 30 tuổi đã về “hưu”.

Hiện nay, trong từng lĩnh vực của ngành đều có yêu cầu đòi hỏi sử dụng trí thức hết sức chuyên sâu. Trong điều kiện này mà không trân trọng trí thức, không đào tạo bài bản và sử dụng nguồn trí thức hợp lý thì không xây dựng và phát triển đất nước được. Nếu không có chính sách sử dụng phù hợp, thỏa đáng, thì có thể nói thất bại tới 50%.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, ngành kiến nghị thành lập một quỹ đào tạo trí thức cho các lĩnh vực của ngành. Năm ngoái Sở có trình UBND TP chương trình sử dụng kinh phí 37 tỷ đồng cho việc đào tạo nghệ thuật múa ở Pháp, Hà Lan, Trung Quốc… Như vậy, thành phố có quan tâm đến chiến lược đào tạo tài năng trẻ nghệ thuật, tuy nhiên vẫn cần có một chương trình tổng thể dài hơi hơn.

- Còn việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước?

Chúng tôi chủ trương làm việc có tính thống nhất và tính hệ thống.  Hiệu lực quản lý nhà nước chỉ được tăng cường trên cơ sở công tác thanh kiểm tra và hậu kiểm. Trong kiểm tra có sự phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, công đoàn, và các cơ quan thông tấn báo chí… Ngoài ra, cần kết hợp giữa “chống” và “xây” trong hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo một môi trường văn hóa lành mạnh và vui khỏe trong xã hội. Xây dựng nhiều chương trình hoạt động tốt cũng có ý nghĩa đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

- Xin cảm ơn ông.

Xuân Thái thực hiện

Tin cùng chuyên mục