Gãy xương tăng nguy cơ tử vong ở người già

Gãy xương ở tuổi già có thể làm tăng nguy cơ tử vong trong 10 năm sau đó. Đây là nghiên cứu của tác giả Jacqueline Center thuộc Viện Nghiên cứu y khoa Garvan ở Sydney, Australia. 
Gãy xương tăng nguy cơ tử vong ở người già
Nghiên cứu bao gồm tất cả mọi người ở Đan Mạch trên 50 tuổi đã gãy xương vào năm 2001. Họ được theo dõi trong 1 thập kỷ. Trong những năm sau khi gãy xương hông, nam giới có nguy cơ tử vong cao hơn 33% và phụ nữ nguy cơ cao hơn 20%. Trong năm sau gãy xương đùi hoặc xương chậu, nguy cơ tử vong tăng từ 20% - 25%. Các nhà khoa học khuyến cáo người cao tuổi nên theo dõi tình trạng loãng xương và ngăn ngừa nguy cơ gãy xương đến mức thấp nhất.

Tin cùng chuyên mục