Ghen tuông, chồng giết vợ rồi đâm hàng xóm bị thương


Do thấy vợ có điện thoại của người hàng xóm nên Sỹ ghen tuông dùng kéo đâm chết vợ. Sau đó, Sỹ còn xông vào nhà hàng xóm đâm người đàn ông trọng thương.
Công an có mặt ở hiện trường.
Công an có mặt ở hiện trường.

Ngày 16-9, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Sỹ (37 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 23 giờ ngày 15-9, Sỹ thấy điện thoại của chị T.T.T.H. (là vợ Sỹ, 30 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có cuộc gọi đến từ anh N.V.V. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Lúc này, Sỹ lên cơn ghe tuông vì nghi ngờ chị T.T.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.V.V..

Sau đó, Sỹ lấy cây kéo và dẫn chị T.T.T.H. đi qua nhà của anh N.V.V. ở gần đó. Tại đây, Sỹ gọi anh N.V.V. ra nói chuyện nhưng anh này không ra. Trong cơn bực tức, Sỹ dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ mình là chị T.T.T.H. cho tới khi nạn nhân tử vong.

Chưa dừng lại, Sỹ đạp cửa xông vào tiếp tục đâm vào người anh N.V.V. khiến anh gục tại chỗ. Gây án xong, Sỹ rời khỏi hiện trường. Người dân kiểm tra thì phát hiện chị T.T.T.H. đã tử vong, anh N.V.V. bị thương nặng được chuyển bệnh viện cấp cứu điều trị.

Trong đêm ngày 15-9 và rạng sáng ngày 16-9, Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt Sỹ.

Ngày 16-9, Sỹ đã tới Công an xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Sỹ và chị T.T.T.H. thuê nhà ở tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 tới nay. Sỹ thường hay đi làm công trình xây dựng nên xa nhà. Chị T.T.T.H. ở nhà nảy sinh tình cảm với N.V.V. nên Sỹ thường hay ghen tuông dẫn tới mâu thuẫn cự cãi.

Tin cùng chuyên mục